Kết quả tìm kiếm cho "gia nhập NATO"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 264
Sau gần 4 năm xung đột, Ukraine bước vào năm 2026 với ba mặt trận quyết định: chiến trường khốc liệt, vấn đề nội bộ và những nỗ lực ngoại giao mong manh.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bình luận về các thông tin cho rằng Liên bang Nga đang tìm cách sửa đổi một dự thảo kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine do Mỹ soạn thảo.
Ông Zelensky cho biết một điểm trong tài liệu mới nhất đã được gửi tới Moskva nêu rõ: “Ukraine phải tổ chức bầu cử sớm nhất có thể sau khi thỏa thuận được ký kết.”
Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận những thách thức lớn nhất mà họ đang phải đối mặt, trong đó nổi bật là cuộc xung đột tiêu hao ở Ukraine. Vấn đề đang được đặt ra là một thỏa thuận gây tranh cãi về việc hỗ trợ Ukraine và nỗ lực chiến đấu của nước này trong năm 2026 và 2027.
Ukraine đã từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, coi đây là một sự thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Đây là khẳng định được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra ngày 14/12.
Việc ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 ngày 20/1/2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời sống chính trị Mỹ, mở ra giai đoạn điều chỉnh mạnh mẽ trên hầu hết lĩnh vực đối nội và đối ngoại.
Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy đảm bảo an ninh từ phương Tây như thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột với Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây thừa nhận Ukraine hiện chưa có cơ hội gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Lực lượng NATO và Mỹ diễn tập lớn ngoài khơi Italy, nhằm bảo vệ hành lang hàng hải và chuẩn bị đối phó các nguy cơ đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
Sau cuộc diện đàm cấp cao hôm 21/11, Thủ tướng Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ra tuyên bố chung, cho thấy phản ứng phối hợp trước kế hoạch hoà bình 28 điểm cho Ukraine của Mỹ.
Ngày 11/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo đã phát hiện và vô hiệu hóa kế hoạch đánh cắp máy bay tiêm kích Mig-31K được trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Theo phía Nga, kế hoạch này do tình báo quân đội Ukraine tiến hành với sự tư vấn của Anh, nhằm tiến hành một “cuộc khiêu khích quy mô lớn” gần căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Romania.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/11 đã siết chặt quy định cấp thị thực Schengen cho công dân Nga, đồng thời lên kế hoạch triển khai lực lượng huấn luyện quân sự tại Ukraine sau khi chấm dứt xung đột.